Người gửi: Nguyễn Tiến Hưng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nói về các đạo diễn làm phim Việt Nam
Tôi cũng đồng ý với cách nói của anh Hoàng Văn Hùng, đúng là hiện nay người Việt chán phim Việt thật. Xem phim Việt Nam chúng ta thấy có rất nhiều chi tiết làm cho người xem cảm thấy buồn cười và khó chịu, có những chi tiết không thể chấp nhận được.
Tôi lấy ví dụ trong bộ phim "Cảnh sát hình sự" trình chiếu trên VTV3. Ngay từ đầu, tôi đã thấy có nhiều chi tiết vô lý. Chẳng hạn vừa mới tập này thấy diễn viên A đóng vai làm cảnh sát hình sự, vậy mà mấy tập sau đã thấy đóng vai xã hội đen rồi. Không phải là chúng ta thiếu diễn viên. Chỉ có điều là các nhà làm phim không chịu thay đổi kiểu tư duy "duy ý chí", chỉ lấy diễn viên quen biết đã theo đoàn làm phim nhiều năm vào nhập vai, khiến cho thiếu sự đổi mới nhân vật trong phim. Nhìn đi nhìn lại toàn những diễn viên quá quen thuộc sẽ gây nhàm chán cho người xem.
Xem phim hình sự của các nước trong khu vực chúng ta thấy ngay sự khác biệt. Nếu đã đóng vai cảnh sát hình sự thì chỉ có một nhóm những diễn viên chuyên vai đó cho suốt các tập phim, còn các nhân vật và sự kiện khác nhau có rất nhiều diễn viên đóng vai khác nhau. Chúng ta không thấy diễn viên nào được đóng vai của người khác ở các tập phim tiếp theo. Các vai diễn ở các tập tiếp theo rất mới mẻ mà không tạo sự nhàm chán cho người xem, đây cũng là điều mà các đạo diễn phim của chúng ta nên học tập.
Ngoài ra còn một điều nữa mà tôi muốn đề cập đến trong phim "Cảnh sát hình sự". Tôi có nhớ một đoạn có một nhóm cảnh sát hình sự đóng giả là dân thường đi theo dõi hai tên bắt cóc trẻ em đòi tống tiền. Hai tên xã hội đen thì đi xe máy đằng trước còn hai cảnh sát hình sự thì đi xe máy sát phía sau cách có 2-3 xe máy khác, tay cầm bộ đàm to tướng liên lạc với các trinh sát bạn và ngay lập tức bị hai tên xã hội đen ném lựu đạn. Và thế là hai cảnh sát theo dõi phải nhập viện. Đoạn này mọi người thấy có phi lý không? Cảnh sát gì đi theo rõi lại cầm bộ đàm to như cục gạch nói chuyện ngay đằng sau mấy tên xã hội đen khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".
Hy vọng vài nhận xét này sẽ đến được tai các nhà đạo diễn phim Việt Nam và làm thay đổi cách suy nghĩ trong phim Việt để người Việt thực sự thích xem phim Việt.