Sau hai lần có vị trí tín nhiệm thấp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ vui mừng khi số phiếu tín nhiệm cao nhảy vọt.
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt để đáp ứng sự kỳ vọng của người dân.
Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là Chủ tịch Quốc hội và tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Giáo dục đào tạo.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần thứ ba đứng đầu về mức độ tín nhiệm. Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá tín nhiệm thấp nhất.
Sau khi thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thảo luận tại đoàn để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu vào sáng mai.
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội được thực hiện trong hai ngày 24 và 25/10.
Việc lấy phiếu tín nhiệm các quan chức được Quốc hội Việt Nam bầu hoặc phê chuẩn diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013. Khi đó, tôi còn làm việc ở Quốc hội nên có cơ hội cảm nhận toàn bộ bầu không khí hào hứng xen lẫn hồi hộp của sự kiện này.
Ngày mai 24/10, các đại biểu bắt đầu thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Đại biểu Quốc hội và một số cựu bộ trưởng chia sẻ trải nghiệm qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 và 2014.
Dự kiến từ 24 đến 25/10, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm bên cạnh nội dung về kết quả công tác, cần đánh giá "có hay không tự diễn biến'.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp xếp các phiên chất vấn vào cuối kỳ họp để tăng sức hấp dẫn với người dân và đại biểu.
Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vẫn diễn ra tại kỳ họp thứ 6, cuối năm 2018.
Theo quy định, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018, tuy nhiên việc này đang được đề xuất làm sớm hơn.