Theo kết quả xác minh, Công ty Tân Thạnh xin được chuyển nhượng trung tâm bowling (của Công ty Chong Ho, 100% vốn nước ngoài) và thuê đất nhà nước trong 50 năm để kinh doanh dịch vụ. Công ty Tân Thạnh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và chưa đưa khu này vào hoạt động, nhưng đã có những thỏa thuận, biên bản sang nhượng cho Trung tâm Viễn thông điện lực miền Nam (VT3).
Sở Kế hoạch - Đầu tư Cần Thơ tham mưu cho UBND thành phố chấp thuận việc này. Cụ thể, ngày 19/11/2004, Sở Tài nguyên - môi trường ký hợp đồng số 157 cho Công ty Tân Thạnh thuê lô đất Trung tâm bowling, song trước đó (ngày 13/10/2004) Sở Kế hoạch - đầu tư đã có tờ trình số 541 gửi UBND Cần Thơ về việc cho VT3 mua tài sản gắn liền trên đất và thuê đất tại Trung tâm bowling. Điều này cho thấy Công ty Tân Thạnh chưa có “quyền” gì về miếng đất Trung tâm bowling thì Sở Kế hoạch - đầu tư đã có những động thái tác động tới UBND thành phố.
5 tháng sau (27/4/2005), UBND thành phố Cần Thơ ký quyết định số 1415 thu hồi đất, đồng thời chấp thuận cho VT3 mua tài sản gắn liền trên đất của Công ty Tân Thạnh và được thuê lại lô đất trung tâm bowling.
Ông Phạm Quốc Thạnh (Giám đốc Công ty Tân Thạnh) biện minh rằng việc sang nhượng cho VT3 là thuận mua vừa bán và được UBND thành phố đồng ý, đồng thời khoản chênh lệch đã nộp đủ thuế cho Nhà nước.
Cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ đang tiến hành xác minh làm rõ khả năng có sự liên kết giữa một số cá nhân của Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Tài nguyên - môi trường với Công ty Tân Thạnh cũng như VT3 trong việc chuyển nhượng trung tâm bowling.
Mục đích xin mua và thuê đất khu trung tâm bowling của Công ty Tân Thạnh là để kinh doanh dịch vụ nhưng đơn vị này chưa kinh doanh ngày nào mà đã thỏa thuận sang nhượng trước khi được thuê đất. Hai Sở nêu trên của Cần thơ đã giúp hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng khối tài sản này nhanh chóng.
(Theo Tuổi Trẻ)