Hàn Quốc đồng ý đóng góp 1,03 tỷ USD năm 2021, tăng 13,9% so với năm ngoái, cho lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.
Hàn Quốc đồng ý tăng đóng góp tài chính cho lực lượng Mỹ đồn trú trong thỏa thuận mới, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.
Nhật sẽ gia hạn thỏa thuận trả 1,9 tỷ USD cho lực lượng Mỹ đóng tại nước này trong một năm, dù Trump từng đòi chi phí gấp 4 lần.
Khoảng 4.000 người Hàn Quốc làm việc cho lực lượng Mỹ phải nghỉ không lương từ 1/4 vì Seoul và Washington chưa đạt được thỏa thuận về "phí bảo vệ"
Hơn 13.000 người Anh không muốn chính phủ trả phí bảo vệ khoảng 25 triệu USD cho Harry - Meghan, theo một cuộc thăm dò gần đây.
Quân đội Mỹ thông báo sẽ cho 9.000 nhân viên Hàn Quốc nghỉ phép không lương từ tháng 4 nếu không đạt thỏa thuận về "phí bảo vệ" với Seoul.
Lầu Năm Góc ước tính khoản ngân sách cho quân đội đồn trú tại Hàn Quốc trong năm tài khóa 2020 lên tới 4,46 tỷ USD.
Phái đoàn Mỹ rời cuộc đàm phán ở Seoul sau khi Hàn Quốc từ chối trả gần 5 tỷ USD cho việc triển khai lính Mỹ tại quốc gia này.
Quan chức Mỹ, Hàn Quốc đối thoại chia sẻ gánh nặng quân sự sau khi Washington yêu cầu Seoul chi gần 5 tỷ USD cho việc triển khai lính Mỹ.
Washington yêu cầu Seoul chi 4,7 tỷ USD để duy trì binh sĩ và vũ khí Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, truyền thông nước này cho hay.
Trump hôm 7/8 thông báo Seoul chấp nhận tăng đáng kể đóng góp cho binh sĩ Mỹ đồn trú ở nước này để đối phó mối đe dọa Triều Tiên.
Chi phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg năm ngoái là 7,3 triệu USD, trong khi ngân sách an ninh cho Jeff Bezos năm 2016 là 1,6 triệu USD.