Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Cương mức án 5 năm tù, Lâm Thanh Hồng 4 năm cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Từ tháng 6/2005, vợ chồng Hồng Thị Hường - Phạm Văn Tuấn móc nối với nhiều kẻ buôn người tại biên giới Việt Trung, thiết lập nên đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia chuyên nghiệp. Cụ thể, vợ chồng Hường trực tiếp nhận "hàng" ở biên giới, sau đó giao cho Nguyễn Văn Cương để Cương đón xe khách đưa trẻ về TP HCM. Mỗi lần, Cương được hưởng 500.000 đồng.
Suốt tuyến đường, Hường luôn điện thoại để kiểm tra, yêu cầu Cương phải đến điểm giao vào ban đêm, sẽ có người thân đến nhận. Tại ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM, tài xế Lâm Thanh Hồng cũng được hẹn thời gian, địa điểm đến giao nhận "hàng" chạy thẳng đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và giao lại cho một "mắt xích" khác đem "tiêu thụ".
Trong vòng 3 tháng, Cương đã 6 lần nhận 19 trẻ em, giao cho Hồng được 17 em. Ngày 3/10/2005, khi Cương dẫn hai em nhỏ đến thuê phòng tại nhà nghỉ Xuân Mai (xã Bà Điểm, Hóc Môn), chờ trời tối để giao cho Hồng thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền công mà Cương được hưởng là 3,5 triệu đồng, còn Hồng là 2 triệu.
Kết quả điều tra còn cho thấy, có nhiều trẻ em Trung Quốc khác cũng bị đưa vào Việt Nam, nhưng giao cho nhiều mắt xích khác vận chuyển. Tuy nhiên, những đối tượng chính của vụ án đang bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
N.H.