Hiện nay, các trung tâm gia sư, trung tâm làm đẹp, phòng khám tư nhân, siêu thị hay tiệm ăn nhanh... đều sử dụng dịch vụ phát tờ rơi để quảng cáo. Với tâm lý muốn quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình tới khách hàng nên khi có một dịch vụ, hay chương trình mới, nhiều công ty cho nhân viên đi phát tờ rơi tại những nơi tụ tập đông người.
Hầu hết nhân viên phát tờ rơi là các bạn sinh viên đi làm thêm. Những nhân viên làm nhiệm vụ phát tờ rơi sẽ được giao cho một số lượng tờ rơi nhất định từ 300 đến vài nghìn tờ. Theo phân công, họ sẽ đứng tại các ngã tư đường phố, cổng trường học, điểm xe bus, khu chợ, những nơi tập trung đông người sau đó là phát, dán cho hết. Không biết người nhận có quan tâm tới thông tin hay không, hay thái độ tiếp nhận của người nhận như thế nào, những nhân viên này chỉ biết cố gắng len lỏi giữa dòng người, rồi dúi những tờ rơi đó vào tay, võng hay giỏ xe của người đi đường.
![]() |
Các nhân viên phát tờ rơi tranh thủ làm việc trong lúc mọi người đang chờ xe bus. Ảnh do tác giả cung cấp |
Họ đã gián tiếp gây việc xả rác trên đường phố, ở những nơi công cộng. Đi dọc các vỉa hè, những bức tường bị trét lên nhan nhản các kiểu tờ rơi. Điều đáng nói ở đây là ý thức của con người. Mặc dù đã có những bảng tin được bố trí riêng cho mục đích dán tờ rơi, nhưng hầu như chỗ nào cũng thấy hiện tượng này. Cây cột điện, gầm cầu vượt, thân cây cổ thụ ven đường... đều là nạn nhân của những hành động này.
Tâm lý chung của nhiều người nhận là cảm thấy rất bực tức, khó chịu, phiền phức… Hành động tiếp theo là tiện tay vứt xuống đường. Ở khu vực ngã tư đường, sau khi đèn xanh bật lên, những tờ rơi thi nhau nằm lại, trở thành “tờ rác” vô giá trị.
Theo tôi, quảng cáo bằng phát tờ rơi vừa không đạt hiệu quả lại gây lãng phí tốn kém. Đặc biệt, nó còn tham gia vào việc làm ô nhiễm môi trường. Thử một phép tính nhỏ, mỗi ngày, 10 công ty sử dụng dịch vụ phát tờ rơi, mỗi dịch vụ ít nhất 10 nhân viên đi phát với số lượng 300-3.000 tờ rơi. Số lượng tờ rơi thải ra mặt đường khiến chúng ta đang sống trong một “bể rác”. Những hành động vô ý thức của con người đang dần phá hủy mỹ quan đô thị, khiến vấn đề “ô nhiễm môi trường” ngày càng phức tạp.
Tuy nhiên, song song với hiện tượng xả rác này, nhiều phong trào rửa sạch vật được in ấn trên tường, hay cọ sạch những tờ rơi quảng cáo trên tấm gương kính, cây cột điện... cũng được phát động. Những việc làm ý nghĩa này đã giúp ích rất nhiều cho việc cải tạo lại mỹ quan đường phố. Thiết nghĩ, chính quyền, các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm những trường hợp phát và dán tờ rơi gây ô nhiễm môi trường.
Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, bài ảnh, video mô tả thực trạng môi trường ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB. Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |
Hoàng Thảo