Bà Lê Thị Hường (82 tuổi, Bình Dương) chịu đựng những cơn đau bụng từ trước Tết Nguyên Đán đến nay. Bà từng đi khám tại một bệnh viện gần nhà và phát hiện có khối u sau phúc mạc nhưng bác sĩ nói chưa cần can thiệp, về nhà theo dõi thêm. Tuy nhiên, tình trạng đau bụng tái diễn nhiều hơn. Không chỉ đau, bà còn cảm giác như có vật gì đè nặng trong bụng, nhưng vì tâm lý e ngại nên bà chần chừ không đi khám.
Đến khoảng giữa tháng 3, sau khi trải qua một cơn đau bụng nặng, kèm nôn ói, mệt lả, bà được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM. Theo Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu - Thận học, kết quả xét nghiệm hình ảnh cho thấy một khối u bướu sau phúc mạc, kích thước 6 cm, vùng viêm quanh u 5 cm, kéo dài từ khung chậu xuống tới niệu quản của bệnh nhân.
"So với hồ sơ cũ khối u đã to lên nhiều. U lại nằm kế một mạch máu lớn của ổ bụng, ngay khung chậu, gần niệu quản và thành bụng của người bệnh khá dày nên ca phẫu thuật không đơn giản", bác sĩ Đức cho biết.

Hình ảnh MRI cho thấy khối u sau phúc mạc (ảnh trên) và khối u sau khi được lấy ra (ảnh dưới). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Quyết định phẫu thuật mổ mở cho bệnh nhân, sau 3 tiếng tỉ mỉ, cẩn trọng, bác sĩ Đức đã cắt trọn được khối u, không làm tổn thương các mạch máu hay cơ quan lân cận. Sức khỏe bệnh nhân cũng đáp ứng tốt trong lúc mổ.
Hai ngày sau ca phẫu thuật, bà Hường ăn được nửa chén cháo loãng, uống nước yến, tập ngồi dậy và tập vật lý trị liệu. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u ác tính. Do đó, bước tiếp theo, người bệnh sẽ tiếp tục được điều trị tại khoa Ung bướu để ngăn ngừa khối u tái phát.
"Trước khi mổ, cả nhà lo lắng, phòng hờ trước mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra nhưng may mắn mẹ tôi đã thoát cửa tử", chị Trang, con bà Hường, chia sẻ.

Chị Trang bên mẹ ruột trong ngày xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Theo bác sĩ Hoàng Đức, u ác tính sau phúc mạc là bệnh ung thư hiếm gặp, xảy ra với tỷ lệ 6 trên một triệu người. Tỷ lệ nữ giới mắc bệnh nhiều hơn nam giới.
Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này vẫn chưa được xác định cụ thể. Một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến u ác tính sau phúc mạc gồm: tuổi tác (nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi), di truyền (trong gia đình có người bị ung thư phúc mạc, buồng trứng hay đột biến gen BRCA1 và BRCA2); sử dụng liệu pháp hormone; thừa cân, béo phì; lạc nội mạc tử cung...
Những dấu hiệu của u ác sau phúc mạc cũng tùy thuộc vào giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn sớm, triệu chứng còn mơ hồ, không rõ ràng khiến người bệnh dễ nhầm lẫn, bỏ qua. Khi có biểu hiện thì bệnh đã diễn tiến sang giai đoạn nặng. Những dấu hiệu cho thấy khối u đã tiến triển như đau bụng, bụng chướng to, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, ăn không ngon, mệt mỏi...
Do đó, khi thấy những dấu hiệu bất thường ở bụng, mọi người cần đi khám ngay. Đối với những trường hợp đã phát hiện khối u như bà Hường càng cần phải theo dõi sát sao, đi khám theo lịch hẹn và khám càng sớm càng tốt khi thấy những biểu hiện đau cũ tái phát, bác sĩ Đức lưu ý.
Trang Hoàng