Trong số đó, nhiều nhất là vé tàu đi vào các ngày 8-15/2 (89 vé) rò rỉ từ công ty POUYEUN, công ty Thủy Tiên, ga Hà Nội, đại lý Phương Nam, dịch vụ mua vé hộ Thành Hội, dịch vụ mua vé hộ Nguyễn Tú... Đặc biệt có 11 vé tàu Tết chiều TP HCM - Hà Nội, đi trong các ngày cao điểm do Hà Nội bán ra, trên vé không ghi tên hành khách như quy định của Tổng công ty Đường sắt.
Ga Sài Gòn đã đình chỉ hoạt động đối với hai công ty dịch vụ mua vé hộ Thành Hội và Nguyễn Tú. Đơn vị này cũng đã làm việc với các tập thể có cá nhân mua vé, nhưng không sử dụng mà bán lại, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, trường học có biện pháp quản lý tốt hơn.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn, qua các trường hợp vừa phát hiện, nhà tàu sẽ thực hiện biện pháp quản lý tốt hơn đối với dịch vụ mua vé hộ. Về mặt nội bộ, ban lãnh đạo ga không phát hiện sai sót dẫn đến tiêu cực tuồn vé ra thị trường "chợ đen" trong cán bộ, nhân viên.
Theo nhận định của lãnh đạo ga Sài Gòn, với khả năng vận chuyển có hạn trong khi nhu cầu đi tàu lại tập trung vào ngày giáp Tết Nguyên đán (22-27 tháng Chạp), nên nhiều hành khách không mua được vé tàu là điều không thể tránh khỏi. Tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu đã dẫn đến thị trường "vé chợ đen".
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)