Bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), đã đưa ra thông tin trên tại hội thảo thực trạng lao động di cư, tổ chức ngày 7-8/8, tại Hà Nội.
Theo bà Hà, đã có 6.680 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán. Đối tượng bị buôn bán chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và đều liên quan đến việc bóc lột tình dục hoặc cưỡng ép hôn nhân. Trong 177.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, cơ quan chức năng chưa xác định có bao nhiêu trường hợp bị lừa bán.
Tội phạm thường núp dưới hình thức xuất cảnh trái phép, kết hôn giả, lừa đưa ra nước ngoài lao động, du lịch..., sau đó ép làm mại dâm hoặc lấy chồng bất hợp pháp. Gần đây xuất hiện một số vụ buôn bán đàn ông liên quan đến cưỡng bức lao động, hoặc bán trẻ em làm con nuôi.
"Tuy nhiên, cũng có trường hợp nạn nhân là những người sống buông thả, thích ăn chơi đua đòi, từng hoạt động mại dâm, hoặc một số người do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều muốn kiếm việc làm thu nhập cao. Họ dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn buôn người", bà Hà nói.
Hiện buôn bán người tập trung vào 4 tuyến và địa bàn trọng điểm: tuyến biên giới Việt - Trung; Việt Nam - Campuchia; từ Việt Nam đi Macau, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Tuyến thứ tư là buôn bán từ Việt Nam qua Campuchia và Lào để đến Thái Lan và Malaysia.
Để chống lại loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, tháng 11/2005, Thủ tướng đã phê duyệt 4 đề án về tuyên truyền; đấu tranh chống tội phạm buôn người; tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về và cuối cùng là đề án xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn người.
Hồng Khánh