Nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều cổ vật trong đợt khai quật thứ ba. Video: Global Times.
Đợt khai quật thứ ba diễn ra ở Lăng hoàng đế Tần Thủy Hoàng tại Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây ở phía tây bắc Trung Quốc.
"Những chiến binh đất nung trong lăng được xếp thẳng hàng như binh sĩ thực thụ cách đây hàng nghìn năm dưới thời nhà Tần (năm 221 - 206 trước Công nguyên), qua đó các nhà khảo cổ có thể nghiên cứu hệ thống quân đội của triều đại này", Liu Zheng, chuyên gia ở Viện Hàn lâm Di chỉ Văn hóa Trung Quốc, cho biết. Đợt khai quật thứ ba ở hố 1 của lăng kéo dài 10 năm trên diện tích 400 m2.
Dưới thời Tần, các tướng lĩnh đứng ở đầu hàng với thanh kiếm trên tay, Liu giải thích. Phụ kiện trên đầu họ khác nhau tùy theo cấp bậc. Ngoài tượng, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy 12 con ngựa và nhiều vũ khí. Màu sắc của cổ vật vẫn còn nguyên vẹn.
"Khi được khai quật lần đầu tiên, tượng đất nung có đai lưng màu đỏ và áo giáp sẫm màu, nhưng do chúng tôi thiếu kỹ năng bảo quản, tượng bị phai màu. Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến ngày nay cho phép bảo quản để nhóm tượng mới tìm thấy giữ nguyên màu sắc sống động. Công tác khai quật, bảo quản và triển lãm trong lăng mộ được tiến hành đồng thời", Liu chia sẻ.
An Khang (Theo ECNS)