Việc phát hành thành công 6,5 triệu trái phiếu giúp doanh nghiệp thu về 650 tỷ đồng, là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện các dự án.
FiinRatings nêu 4 lý do dự báo triển vọng kênh huy động trái phiếu doanh nghiệp năm nay sẽ sôi động hơn 2023.
Trái phiếu tại TCBS được hỗ trợ thanh toán đúng kỳ hạn và thanh khoản khi cần giao dịch luôn, đồng thời, minh bạch thông tin đến nhà đầu tư.
Sau tháng 3 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 4 lại giảm mạnh khi chỉ có một lô được phát hành, theo FiinRatings.
Sau quý III giảm đều về số đợt lẫn quy mô, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10 chỉ ghi nhận một đợt phát hành riêng lẻ nội địa.
Các doanh nghiệp đang chi ra hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, dù nhiều đợt phát hành vừa được thực hiện.
Vốn huy động qua phát hành trái phiếu riêng lẻ rồi dùng sai mục đích, chuyển 'lòng vòng' qua các doanh nghiệp, nguy cơ mất vốn gốc, lãi của nhà đầu tư.
Tháng 4, sau khi Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu, không có đợt huy động vốn nào của doanh nghiệp bất động sản.
Các doanh nghiệp bất động sản năm 2021 phát hành gần 320.000 tỷ đồng trái phiếu và cũng là những đơn vị trả lãi suất cao nhất, bình quân 10,3-10,6%.
Cuối năm 2021 nhờ ghi nhận doanh thu dự án Nhơn Hội, Công ty Phát Đạt lãi sau thuế 1.860 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.
Phát hành trái phiếu là giải pháp đang được một số doanh nghiệp nghiên cứu để đầu tư một số dự án cao tốc.
Giá trị đăng ký phát hành trái phiếu tăng hai chữ số so với tháng trước, nhưng so với trước khi Nghị định 81 có hiệu lực thì vẫn giảm trên 85%.
Không riêng bất động sản hay ngân hàng, các dự án điện mặt trời cũng ồ ạt hút vốn qua kênh trái phiếu trước "giờ G".
Thay vì phải rót bạc tỷ, nhà đầu tư có thể mua tài sản nhà đất chỉ với một triệu đồng thông qua việc chia nhỏ cổ phần.
Giá trị phát hành trái phiếu thành công trong tháng 7 giảm mạnh nhưng số vốn đăng ký huy động tiếp tục lập đỉnh mới, đạt gần 75.600 tỷ đồng.
Lượng trái phiếu phát hành trong tháng 4 đạt hơn 30.120 tỷ đồng, chỉ kém cả quý đầu năm khoảng 5.000 tỷ đồng.
Số tiền 50 tỷ đồng thu được trong lần phát hành trái phiếu đợt 2 giúp F88 thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong mùa dịch.
Người đứng đầu Novaland dùng 4 triệu cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho công ty phát hành trái phiếu 100 tỷ đồng.
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 chưa đến 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với tháng đầu năm.
VCSC muốn phát hành riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu trong hai đợt để huy động vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay margin.