![]() |
Bà Đào Thị Ưng (phải) nhận Huân chương Văn học Nghệ thuật thay đạo diễn Lê Mạnh Thích. (Ảnh do Sứ quán Pháp cung cấp) |
Lê Mạnh Thích là đạo diễn nổi tiếng của thể loại phim tài liệu, giành nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế. Tác phẩm Đường lên sông Đà của ông đoạt giải Bồ câu vàng tại LHP tại Đức (1982), Chìm nổi Sông Hương giành danh hiệu Kịch bản xuất sắc tại LHP Nhật Bản (1995). Tại Thượng Hải năm 1996, ông đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc trong LHP Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương với Cuộc hội ngộ sau 30 năm. Năm 1998, đạo diễn Lê Mạnh Thích lại mang về kỷ niệm chương dành cho Phim ngắn hay nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương (Đài Loan) với Trở lại Ngư Thủy.
Người con của tỉnh Hà Nam này là đối tác của Đại sứ quán Pháp trong việc thực hiện các chương trình hợp tác Pháp - Việt ở lĩnh vực điện ảnh. Ông đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức tháng phim tài liệu đầu tiên tại VN năm 2002. Quyết định trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật cho đạo diễn Lê Mạnh Thích đã được chính phủ Pháp phê duyệt vào năm 2004, trước khi ông qua đời.
Giải thưởng này do Charles De Gaulle đề xướng năm 1957, nhằm vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.
V.H.