Qua thẩm vấn tranh tụng tại toà, các bị cáo khai nhận từ năm 2000 đến 2001, họ đã câu kết cùng lực lượng Fulro hải ngoại và trong nước để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, ép buộc một số đồng bào dân tộc tại Đăk Lăk tụ tập gây rối trật tự công cộng và an toàn xã hội. Nhiều cuộc biểu tình đòi thành lập cái gọi là "Nhà nước Đê Ga độc lập" đã được tổ chức.
Sau vụ gây rối ngày 3/2/2001 ở Buôn Mê Thuột, một số đối tượng cầm đầu vụ này (trong đó có Ê Ban) tiếp tục câu kết với các phần tử chống đối chính quyền, 2 lần lôi kéo và đưa trót lọt một số đồng bào dân tộc tại đây vượt biên sang Campuchia. Mục đích của họ là gây sự chú ý và hiểu nhầm của dư luận quốc tế đối với Việt Nam.
Đêm 24/12/2001, Ê Ban cùng Y Cởi B Krông và Y Tho Mas Ê Ya đã dụ dỗ, tổ chức đưa tiếp 167 người trốn sang Campuchia. Song lần vượt biên này đã bị bộ đội biên phòng hai nước phát hiện kịp thời.
(Theo TTXVN)