Bị cáo Trần Văn Sắt (phó giám đốc) khai đó chỉ là tiền bồi dưỡng của chủ xe khi đến đăng kiểm phương tiện. Tương tự, các bị cáo khác cũng cho rằng họ chỉ cầm tiền bồi dưỡng, nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu, bởi việc này kéo dài trong 5 năm.
Nguyễn Quốc Tuấn (đăng kiểm viên) khai: "Ngày đầu tiên bị cáo không dám nhận tiền, nhưng sau đó phó giám đốc Sắt bảo cứ cầm đi, có gì mà phải sợ". Về việc lập quỹ công đoàn để hợp thức hóa việc chia 173 triệu đồng tiền nhận hối lộ, một số bị cáo đều khai đây là chỉ đạo của Ban giám đốc.
Tại tòa, ông Phan Văn Giàu, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ, thừa nhận Sở không hề biết về việc cán bộ đăng kiểm Cần Thơ nhũng nhiễu chủ phương tiện đến kiểm tra xe. Sở cũng không nhận được đơn thư phản ánh của quần chúng tố cáo hành vi trên, mà chỉ nghe dư luận..., nên không có cơ sở để xử lý.
Đại diện VKS cho rằng, từ năm 1996 đến 2001 trạm này nhận hối lộ 1 triệu đồng/ngày, thì số tiền phải lên đến hàng tỷ đồng chứ không dừng lại ở con số 662 triệu như khai nhận. Do vậy, Viện đề nghị HĐXX mức án với các bị cáo như sau: Lý Văn Tám, Trần Văn Sắt (nguyên giám đốc và phó giám đốc) 15-17 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Mai (kế toán trưởng) và Mai Hữu Đức, Hồ Công Chúng 8-10 năm; Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Huy Hoàng 6-7 năm; Lâm Văn Danh 3-4 năm. Đồng thời đề nghị tịch thu 200 triệu đồng, số tiền các bị cáo giao nộp cơ quan điều tra, để sung công.
Hôm nay, tòa tiếp tục phần tranh luận và tuyên án.
(Theo Tuổi Trẻ)