Cáo trạng của VKSND Tối cao buộc tội Hoàng Hữu Ly làm giả một biên bản cuộc họp giữa đại diện Chính phủ Việt Nam với đại diện Airtel. Trong đó, nhiều câu nói mang tính xã giao của vị lãnh đạo Chính phủ đã được chuyển thành nội dung: Việt Nam chấp thuận duyệt dự án. Trong văn bản này, Hoàng Hữu Ly và Lưu Hùng Sơn (Việt kiều Mỹ, giám đốc tài chính Airtel) đã phong cho ông Nguyễn Quyết (nguyên cán bộ Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn) làm “đặc phái viên của Phó thủ tướng”, và cho Quyết ký tên vào phía đại diện Việt Nam.
Ly đã dùng văn bản này cùng với một số bức ảnh chụp tại cuộc họp giải trình cho khoản tiền gần 1 triệu USD đã sử dụng tại Việt Nam, đồng thời để khuếch trương dự án, thu hút nhiều cổ đông.
Tại phiên tòa, cả Ly và Sơn đều phủ nhận nội dung buộc tội trên, cho rằng biên bản cuộc họp đó chỉ mang tính “báo cáo nội bộ” về tiến trình triển khai dự án. Tuy nhiên, Ly thừa nhận đã tự phong cho Nguyễn Quyết chức danh “đặc phái viên Chính phủ” và ký tên thay ông này, vì thấy ông Quyết “rất thân” với vị lãnh đạo Chính phủ tham gia cuộc họp.
Nguyễn Quyết cho rằng mình không biết việc làm văn bản giả mạo cuộc họp cũng như không ký tên vào biên bản. Nhưng theo lời khai của Sơn, Ly, bị cáo Quyết đã đọc qua văn bản này.
Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận giữa VKS và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho 3 bị cáo Ly, Sơn, Quyết. Ly hiện đã bị tạm giam để phục vụ việc xét xử.
(Theo Tuổi Trẻ)