Những quyết sách bất thường trên cho thấy dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái của một số cơ quan quản lý nhà nước TP HCM.
Đối với Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng, cơ quan chức năng cho rằng, việc đơn vị này ký các thủ tục, hợp đồng xin giao đất đầu tư xây dựng thực chất là làm thủ tục “giúp” Công ty Đông Phương của Giao để lấy tiền chênh lệch. Giao lúc đó đang là giám đốc một đơn vị dân doanh, nhưng lại được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Xây lắp này. Đây là cơ sở để Giao lợi dụng chiếm đoạt tiền của khách hàng, và giám đốc Huỳnh Xuân Ba phải chịu trách nhiệm.
Về dự án làm nhà ở cho cán bộ Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội, lãnh đạo đơn vị này cho rằng, tiền thực hiện là của cán bộ, công nhân viên có nhu cầu đóng góp. Nhưng thực tế nhà máy đã lấy hơn 1,5 tỷ đồng vốn của mình giao cho Đông Phương. Việc này là trái nguyên tắc quản lý kinh tế, có dấu hiệu của tội cố ý làm trái. Hơn nữa, trong 202 trường hợp nhà máy đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 43 trường hợp không phải là nhân viên.
Về số tiền mà Trần Văn Giao đã bỏ ra đầu tư vào các dự án, hiện do các cá nhân, đơn vị khác giữ, cơ quan điều tra cho rằng cần phải tịch thu, vì đây là tiền Giao lừa đảo người khác mà có.
(Theo Tuổi Trẻ)