TAND thành phố cho biết hầu hết những người này vắng mặt không có lý do chính đáng. Trong đó có nhiều bị hại, và việc họ không tới dự phiên tòa sẽ gây khó khăn cho hội đồng xét xử khi tiến hành đối chất.
76 luật sư đã hoàn tất thủ tục đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Trong đó gần 10 luật sư đăng ký trước đó làm thủ tục nhận bào chữa thêm cho các bị cáo khác trong vụ án. |
Trường hợp bà Phan Thị Chức (vợ bị can Phạm Sĩ Chiến) và Bùi Kim Anh (vợ bị can Trần Mai Hạnh) đã điện thoại tới tòa nêu lý do đường xá xa xôi đề nghị tòa gửi giấy triệu tập về gia đình theo đường bưu điện. Hai người cam kết sẽ có mặt đúng ngày khai mạc phiên tòa, 25/2. Bà Chức cho biết thêm, con gái bà là Phạm Thị Hòa, cũng được tòa triệu tập với tư cách người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án, không thể tham dự phiên tòa được vì đang du học ở nước ngoài.
Để đảm bảo quyền tham dự phiên tòa của người dân trong điều kiện phòng xử chật hẹp, tòa đã gửi giấy mới 200 người dân các quận 8, 4, 1... là địa bàn xảy ra hành vi phạm pháp của Năm Cam cùng đồng bọn. Họ sẽ được ngồi theo dõi phiên tòa qua máy truyền hình trực tiếp ở hội trường VKSND thành phố (kế bên trụ sở tòa án). Những người khác quan tâm có thể theo dõi diễn biến xét xử qua loa phóng thanh đặt ngoài sân tòa.
Cũng ngày 12/2, TAND thành phố đã có công văn gửi các cơ quan báo chí đề nghị khẩn trương đăng ký để nhận thẻ tham dự phiên tòa. Buổi tối, bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao có buổi làm việc với lãnh đạo ban chuyên án Năm Cam. Bà cho biết: “Vụ án Năm Cam được phóng viên các nước rất quan tâm, nên họ cần được tham dự để có thể đưa tin chính xác, khách quan về vụ án này”. Khoảng 13 cơ quan báo chí nước ngoài đã đăng ký theo dõi diễn biến xét xử, song cơ quan chức năng Việt Nam chưa cho phép trường hợp nào.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)