Ngoài 12 bị can trên vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, còn có 5 bị can khác là lãnh đạo, nhân viên Công ty Linkton - Vina can tội sản xuất và buôn bán hàng giả.
Ông Hoàng khi bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: V.H |
Theo kết quả điều tra, cuối năm 2003, Tổng Công ty Điện lực VN (nay là Tập đoàn Điện lực VN - EVN) đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị cho các công trình sửa chữa lớn, vận hành và sửa chữa thường xuyên lưới điện thành phố năm 2004 do giám đốc Lê Minh Hoàng trình. Cùng với nhiều cán bộ lãnh đạo khác, ông Hoàng được EVN giao thực hiện kế hoạch trên và là người quyết định mọi vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm 312.000 điện kế điện tử.
Trong số đó, có gói thầu điện kế kỹ thuật số 1 pha được phê duyệt với số lượng 40.000 cái, đơn giá 340.000 đồng/cái (tổng trị giá 13,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi thực hiện, ông Hoàng cùng "bộ sậu" đã tự ý chia nhỏ, tổ chức đấu thầu 10.000 cái và nâng giá từ 340.000 đồng lên 580.000 đồng/cái, không báo cáo EVN.
Ngoài ra, ông Hoàng còn ký quyết định công nhận nhà thầu Linkton Singapore trúng thầu trong khi hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu không đáp ứng năng lực theo quy chế đấu thầu... Sau đó, ông Hoàng tiếp tục đưa ra chủ trương mua trực tiếp 302.000 điện kế điện tử của Công ty Linkton Singapore không thông qua đấu thầu.
Theo VKSND Tối cao, qua giám định cho thấy, tất cả 312.000 chiếc điện kế điện tử đều là hàng giả, gây ra thiệt hại lên tới 181 tỉ đồng.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định trả hồ sơ vụ án ĐKĐT cho cơ quan điều tra yêu cầu điều tra phải giám định lại mức độ thiệt hại vật chất của vụ án để xác định khung hành vi phạm tội của các bị can. Tuy nhiên, khi ra kết luận điều tra lần 2, cơ quan công an vẫn giữ nguyên quan điểm hành vi cố ý làm trái của các bị can trong quá trình sản xuất, mua bán 312.000 chiếc điện kế điện tử tại Công ty Điện lực thành phố, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng như trên.
Liên quan đến vụ án còn có Wong Justin Kaleung (quốc tịch Singapore, tổng giám đốc Linkton Vina) và Wong Ka Ho (quốc tịch Hoa Kỳ, Phó tổng giám đốc) bị đề nghị truy tố 2 tội danh sản xuất và buôn bán hàng giả và trốn thuế. Tuy nhiên, hiện 2 bị can này đang trốn lệnh truy nã, nên cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định chờ bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
N.H.