Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đỗ Thành Công cùng 2 đồng phạm tại Việt Nam là Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo.
Họ đã có dấu hiệu tổ chức, tán phát tài liệu trên mạng, rải truyền đơn kêu gọi chống lại Nhà nước Việt Nam. Họ tổ chức in ấn truyền đơn rồi đem đi rải ở TP HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Tiền Giang. Hành vi trên là tuyên truyền chống lại nhà nước Việt Nam và có dấu hiệu khủng bố.
Cơ quan An ninh xác định nhiệm vụ của Đỗ Thành Công về Việt Nam lần này là để thực hiện âm mưu khủng bố. Trong đó có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, và trả thù cho Nguyễn Hữu Chánh (từng bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ theo yêu cầu của Việt Nam).
Trong thời gian bị tạm giam, Đỗ Thành Công và đồng bọn nhận thức được việc làm của mình, đã và đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ; thành khẩn khai báo để mong được hưởng sự khoan hồng của luật pháp.
Chính vì vậy, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định đình chỉ điều tra và trục xuất Đỗ Thành Công ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
(Theo TTXVN)