Trong nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Văn Thành (trưởng ca) bị đề nghị mức án cao nhất: 10-12 năm tù; Đoàn Thanh Nghiêm, Cao Thọ Hưng (hai trưởng ca khác) và Hồ Ngọc Khiết (nhân viên) 8-10 năm; hai trạm phó Đặng Dũng và Dương Hoàng Chiến 6-8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 5 năm tù.
Ở nhóm môi giới hối lộ: Nguyễn Hoàng Hải bị đề nghị án cao nhất: 10-12 năm tù, Nguyễn Hồng Sơn: 8-10 năm, 5 người còn lại 3-5 năm tù.
Trong nhóm tội đưa hối lộ (lái xe), 3 bị cáo bị đề nghị mức án tù 18-36 tháng, 7 người khác được đề nghị cho hưởng án treo (16-18 tháng).
Bào chữa cho mình, hai trạm phó Đặng Dũng và Dương Hoàng Chiến thừa nhận có biết việc nhân viên trong trạm cân nhận tiền của lái xe, nhưng chỉ nghĩ rằng đó là tiền “bồi dưỡng”, “không ngờ được tính chất và mức độ nghiêm trọng trong hành vi của các nhân viên”. Hai bị cáo cũng cho rằng mình có một đôi lần nhận tiền của các nhân viên, nhưng nghĩ đó là “sự quan tâm của anh em với lãnh đạo”. Các bị cáo khác và luật sư trong quá trình bào chữa phần lớn cho rằng chỉ làm theo “lệ”, thấy người khác làm nhưng không thể tố cáo, chống đối nên cuốn vào theo.
Chiều 13/11, tòa sẽ tuyên án.
Tuổi Trẻ
Theo dòng sự kiện:
Vụ Trạm cân Dầu Giây: Ai “vất vả” hơn được chia nhiều hơn (9/11)
Vênh lớn giữa số tiền đưa - nhận hối lộ ở Trạm cân Dầu Giây (8/11)
Truy tố 44 bị can đưa nhận hối lộ tại Trạm cân Dầu Giây (19/4)
Phép vua thua phép... Trạm cân Dầu Giây (12/3)
Vấn đề Trạm cân Dầu Giây và tiếng nói của người trong cuộc (5/3)
Doanh nghiệp vận tải “kêu trời” khi qua Trạm cân Dầu Giây (3/3)
Đồng Nai: Có giấy phép lưu hành đặc biệt vẫn bị giữ bằng lái (2/3)