UBND Hà Nội tham gia giải quyết rắc rối trong quyết toán công trình Đồng Xuân sau khi có ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (ngày 7 và 13/6/2001). Cho đến hôm qua, đoàn công tác liên ngành của thành phố, do ông Nguyễn Văn Kết, Ủy viên UBND thành phố, làm trưởng đoàn mới có kết quả sơ bộ thông báo cho báo chí.
Theo đó, phạm vi kiểm tra là các vấn đề: phá dỡ chợ Đồng Xuân, biện pháp thi công xây dựng chợ Bắc Qua và chế độ làm việc của chị Hứa Thuý Lan - người bị kỷ luật buộc thôi việc do đưa những dấu hiệu mờ ám trong quyết toán chợ Đồng Xuân ra ánh sáng.
Ông Kết cho biết, đoàn chỉ xem xét phần quyết toán dở dang là 4,7 tỷ đồng (65 tỷ đồng đã quyết toán xong từ trước). Chỉ phần này thôi, đoàn công tác đã đưa ra số tiền chênh lệch khá lớn: hơn 1,7 tỷ đồng.
Cụ thể, phá dỡ chợ Đồng Xuân do hai Công ty 3 và 9 tiến hành. Công ty 3 lập quyết toán là gần 1,5 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn tính là hơn 740 triệu đồng. Nhưng đoàn công tác chỉ chấp thuận số tiền là hơn 692 triệu đồng. Công ty 9 lập quyết toán là hơn 817 triệu đồng. Bên tư vấn tính hơn 621 triệu đồng đồng. Đoàn kiểm tra chỉ chấp nhận là 543 triệu đồng. Chỉ hai công ty này, đoàn công tác chỉ ra con số chênh lệch so với quyết toán là hơn 1 tỷ đồng.
Tương tự, khi kiểm tra lại phần việc xây mới chợ Bắc Qua, do Công ty Xây dựng Công nghiệp, Công ty 18, Công ty Xây dựng số 2 và Công ty Xây dựng số 5 thi công, đoàn kiểm tra liên ngành đã rút ra được số chênh lệch khá lớn: giữa giá của đơn vị tư vấn và đơn vị thi công, giữa giá chấp nhận của đoàn thanh tra và giá đưa ra của bên tư vấn. Tính ra, chênh lệch giữa quyết toán của các đơn vị xây dựng (hơn 2,3 tỷ đồng) với giá chấp nhận của đoàn thanh tra là hơn 600 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong buổi làm việc với đoàn công tác ngày 6/3, chị Hứa Thuý Lan vẫn chưa chấp nhận ký vào biên bản quyết toán. Chị nói: "Do chủ đầu tư thuê công ty tư vấn làm quyết toán phần phá dỡ chợ Đồng Xuân nên khi nào có số liệu quyết toán chính thức của cả hai bên A và B, tôi sẽ đưa ra số liệu mà tôi đã tính toán". Chị Thuý Lan cho biết, con số thực tính của chị chỉ bằng 1/2 số tiền mà đoàn công tác chấp nhận (ở Công ty 9 và 3).
Trước các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Kết thừa nhận, chỉ kiểm tra lại số tiền 4,7 tỷ đồng chưa quyết toán được, đoàn công tác đã tính giảm được 1,7 tỷ đồng. Ông Vương Trọng Tiệp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết, sau đơn kiểm tra này, nếu thấy có chênh lệch lớn thì có thể phải thanh tra lại số tiền 64 tỷ đồng đã quyết toán xong.
(Theo Lao Động)