Theo bản án sơ thẩm ngày 15/1 của TAND Hà Nội, Hoàng Đức Minh (40 tuổi, Hải Dương) từ tháng 5/2013 khi được thuê làm quản lý quán karaoke Galaxy đã chuyển hướng sang phục vụ khách nước ngoài, tuyển thêm nhiều tiếp viên nữ.
Theo quy định của Minh, nữ tiếp viên phải rót rượu, bia mời khách uống càng nhiều càng tốt. Họ không được trả lương, chỉ có thu nhập từ tiền bo của khách.
Hai bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. |
Ngoài ra để hút khách đến quán, Minh đồng ý cho nhân viên bán dâm, tự thỏa thuận giá trong khoảng 1,5-2,5 triệu đồng một lần. Minh quy định khi "ra mắt" để khách chọn, ai đồng ý bán dâm thì đứng hàng trên, còn không đứng hàng dưới.
Nhà chức trách xác định, nhân viên của Minh thường đưa khách sang khách sạn của Trần Đình Hạnh ở gần đó để vui vẻ. Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Tại phiên tòa hôm nay, Hạnh thừa nhận hành vi chứa mại dâm, Minh đồng ý với quy kết môi giới mại dâm. HĐXX tuyên phạt Minh án 3 năm tù treo, Hạnh lĩnh 3 năm tù giam.
Việt Dũng