Chiều 29/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi). Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an cho hay, hiện người chấp hành hình phạt tù có một số hình thức là giảm án thường xuyên, tha tù có điều kiện. Vì vậy, việc sửa Luật Đặc xá phải đặt điều kiện cao hơn tha tù có điều kiện.
Dự thảo Luật quy định các dịp đặc xá gồm: ngày lễ trọng đại đất nước, ngày lễ lớn, dịp đặc biệt. Song theo ông Vương, những thời điểm này cần được làm rõ, nhất là khái niệm "ngày trọng đại đất nước".
“Theo tôi, đất nước ta có nhiều dịp trọng đại: bầu cử Quốc hội, Đại hội Đảng toàn quốc… Đặc xá không thể làm thường xuyên một năm mấy lần mà nên năm năm, hay 10 năm một lần”, Thứ trưởng Công an nêu ý kiến.
Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Quốc hội. |
Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh cũng nhận định tần suất đặc xá như quy định của dự thảo là "dày", số lượng lớn. Mỗi đợt đặc xá theo thống kê tới hàng chục nghìn phạm nhân. Trong 10 năm qua có tới gần 86.000 người đã được đặc xá.
Bà Hạnh cho biết, báo cáo của cơ quan soạn thảo thể hiện, 50.000 người tái hòa nhập cộng đồng tốt, hơn 1.000 người tái phạm tội. Nữ đại biểu đặt ra vấn đề, với số hơn 34.000 người còn lại có đánh giá về việc làm của họ không? Họ ở đâu, sống như thế nào?
Theo nữ đại biểu, nhiều người được đặc xá đi xin việc làm rất khó khăn, không nơi nào nhận.
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng đề nghị thu hẹp diện đặc xá và kèm theo điều kiện "rất cao". Song, ông lại lo ngại, nếu tăng điều kiện cao quá thì “chẳng có ai để đặc xá nữa”.
Ông Hồng cho rằng, tha tù trước hạn là biện pháp tố tụng, còn đặc xá là trường hợp ân xá đặc biệt, chỉ dành riêng cho Chủ tịch nước quyết định.
Để đảm bảo tính chất đặc biệt ông Hồng kiến nghị mỗi lần đặc xá, Chủ tịch nước có thể quy định thêm điều kiện "chứ không nên trói buộc những điều kiện cụ thể vào luật”.
Ngày 11/6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).