Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 138 đánh giá, tình hình an ninh trật tự còn phức tạp nhưng hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đã được điều tra, phát hiện xử lý kịp thời. Trong số này có nhiều vụ trọng án về trật tự xã hội và án kinh tế lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Thành phần tội phạm có thay đổi. Tỷ lệ phạm tội là người lao động chiếm trên 70%, người chưa thành niên phạm pháp ngày càng nhiều. Hoạt động tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đang nổi lên, diễn biến phức tạp.
Tình trạng chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng công an ngày càng gia tăng, nghiêm trọng. Tội phạm mua bán người tăng, phạm tội tham nhũng, tội phạm kinh tế vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các lĩnh vực, xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Sai phạm tại các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng làm thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước gây bức xúc xã hội.
Chỉ ra những nguyên nhân, Ban chỉ đạo 138 cho rằng ban ngành ở nhiều nơi vào cuộc còn mang tính hình thức; phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở chưa được sâu rộng. Đặc biệt do tình hình kinh tế xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, lao động mất việc làm; sự xuống cấp của đạo đức xã hội...
Phó thủ tướng yêu cầu tập mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng ô nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm đang nổi lên trên các tuyến địa bàn thành phố lớn, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”… để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố xét xử các vụ án trọng điểm. Từ những vụ án tìm ra nguyên nhân, những sơ hở thiếu sót trong quản lý xã hội, quản lý kinh tế để đề xuất biện pháp khắc phục, không để tội phạm lợi dụng.
Xuân Hoa