Chiều 3/7, bà Lê Thị Điểm, ở xã Sơn Hà đã đến trụ sở TAND huyện Sơn Hòa lớn tiếng đòi một thẩm phán Đức phải trả lại 22 triệu đồng. Tại buổi làm việc với chánh án TAND huyện chiều 9/7, vợ chồng bà Điểm trình bày, đầu năm ngoái, bà Điểm cùng con riêng và một người khác bị Công an huyện Sơn Hòa bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức số đề.
Theo lời tố cáo, chồng bà Điểm đã hẹn gặp ông Đức ở một quán cà phê rồi đưa cho ông này 22 triệu đồng nhờ giúp cho vợ con được hưởng án treo. Sau đó, ông Đức đặt vấn đề với chồng bà Điểm là sẽ giải quyết án treo cho mẹ con bà Điểm với giá “30 chai”. Chồng bà Điểm chỉ chạy được hơn 20 triệu đồng và gọi ông Đức đến một quán cà phê để giao nhận.
Ngày 29/5/2008, TAND huyện Sơn Hòa mở phiên xử vụ đánh bạc do ông Đức làm chủ tọa. Tòa phạt bà Điểm hai năm tù treo, con bà Điểm và bị cáo còn lại cùng lĩnh án một năm tù. Sau đó, thẩm phán Đức viết đơn kháng cáo giúp con bà Điểm nhưng tại phiên phúc thẩm ngày 11/8/2008, TAND tỉnh Phú Yên đã bác kháng cáo của con bà Điểm, chỉ cho bị cáo còn lại được hưởng án treo.
Khi tố cáo vụ việc này, vợ chồng bà Điểm đã cung cấp cho cơ quan chức năng băng ghi âm nhiều cuộc nói chuyện, thương lượng giữa thẩm phán Đức và vợ chồng bà.
(Theo Pháp luật TP HCM)
* Tên người bị tố cáo đã thay đổi