Việc kế toán Hoàng Thị Nguyệt và thủ quỹ Ngô Thị Đạo chiếm đoạt tài sản công và tiền chế độ của cán bộ Trung tâm Y tế Krông Buk diễn ra từ năm 1998 và bị nhiều người tố cáo. Đầu năm nay, Giám đốc Sở Y tế tỉnh mới lập đoàn thanh tra tìm hiểu, phát hiện Nguyệt đã chủ mưu, lôi kéo Đạo lập chứng từ khống chiếm đoạt các khoản viện phí, tiền điện thoại, tiền phụ cấp trực, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản... Tính ra Nguyệt đã tham ô 80 triệu đồng, Đạo tham ô hơn 125 triệu đồng.
Tuy nhiên, quyết định kỷ luật do Sở công bố ngày 30/7 chỉ xử lý hành chính với 2 người này. Một số cán bộ trung tâm đã lên tiếng phản đối cách “xử lý nội bộ” đó. Bởi Điều 287 Bộ luật Hình sự quy định với trường hợp tham ô 50 triệu đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù 7-15 năm. Theo họ, lẽ ra Sở Y tế Đăk Lăk phải chuyển hồ sơ các sai phạm trên cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm.
(Theo Thanh Niên)