- Hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Thuận đã được chuyển sang VKS tỉnh từ lâu, sao tới nay vẫn chưa có cáo trạng truy tố?
- Có nhiều nguyên nhân, trong đó có tính phức tạp cua vụ án. Khi công an chuyển hồ sơ sang, chúng tôi yêu cầu điều tra bổ sung. Tháng trước, hồ sơ điều tra mới hoàn tất sau nhiều lần quá hạn. Ngay trong tuần tới, chúng tôi sẽ họp liên ngành VKS, Tòa án, Công an tỉnh để xem xét từng trường hợp bị can. Hiện nay, trong khi gia đình Nguyễn Hữu Thuận yêu cầu sớm xét xử thì lại có một số người người đã bị khởi tố khiếu nại rằng họ vô tội. Trong vòng tháng 7 hoặc đầu tháng 8, VKSND Bình Phước sẽ có quyết định truy tố với từng bị can.
- Có phải vì “chạm” phải uy tín của tỉnh mà VKS sẽ không truy tố ông Khuất Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Oanh (nguyên giám đốc và phó giám đốc Trung tâm cai nghiện)?
- Không thể có chuyện miễn truy tố ông Hưng, bà Oanh khi cả hai người đã vi phạm pháp luật. Quan điểm của chúng tôi là căn cứ trên hồ sơ, kết quả điều tra, nếu ai có tội thì VKS cứ trên cơ sở luật pháp mà truy tố. Song cũng không thể truy tố oan nếu người ta không có tội.
Tôi được biết, hai người này đã có nhiều sai phạm, VKS sẽ quyết không nương tay. Việc ông Hưng, bà Oanh có thời gian cống hiến, công tác lâu năm chỉ là tình tiết giảm nhẹ chứ không vì đó mà miễn truy tố.
- Đã có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của Nguyễn Hữu Thuận chưa?
- Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được Thuận chết vì nguyên nhân gì. Bởi xung quanh cái chết này còn rất nhiều nghi vấn. Vừa qua, Công an tỉnh đã phải gửi bản kết luận giám định pháp y sau khi khai quật tử thi của Thuận ra Hà nội để giải thích lại. Ngoài đó đã kết luận: Khả năng Thuận chết do tràn dịch màng phổi và thủng dạ dày (có 2 dị vật nuốt vào).
- Ngay hôm khai quật tử thi, phóng viên các báo cùng gần 300 người dân đã chứng kiến hộp sọ của Thuận vẫn còn đỏ au vì thẩm thấu máu. Tình tiết này được đánh giá thế nào?
- Tôi chưa nghe, chưa biết về tình tiết này. Tôi sẽ ghi nhớ và đề xuất thêm vào hồ sơ vụ án. Tôi cam đoan VKSND tỉnh Bình Phước sẽ làm hết sức mình để bảo đảm tính khách quan trong tiến trình tố tụng vụ án nghiêm trọng này.
(Theo Lao Động)