Theo thiếu tá Dũng, các nạn nhân có thể được hoàn trả tiền trong giai đoạn điều tra, truy tố, nếu có đủ cơ sở. Còn nếu không, vẫn phải đợi các phán quyết của tòa án.
Hậu quả vụ án lớn như vậy một phần vì Giao bán một mảnh đất trên giấy tờ cho 4-5 người, và người nào cũng đóng tiền đặt cọc. Mặc dù giao kèo ghi thời hạn hoàn thành là 12 tháng, nhưng nhiều trường hợp hàng năm sau không hoàn thành thủ tục giao đất.
Nội tình các trường hợp lừa đảo của Giao cho thấy trách nhiệm liên đới của Tổng cục Địa chính, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, UBND TP HCM, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Địa chính, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đến nay, đã có hơn 530 người nộp tường trình, khẳng định mình là nạn nhân của Công ty Đông Phương. Riêng ngày hôm qua (14/11), 30 người đã đến gặp cơ quan công an. Cơ quan Điều tra đã thu giữ hai ôtô đời mới của Trần Văn Giao, khoảng 800 lạng vàng, 2 tỷ đồng ngân phiếu. Một số nhà và biệt thự của ông giám đốc trẻ tuổi này cũng đang được xác minh.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)