Ngày 10/10, Thủy (38 tuổi, quê An Giang) bị TAND TP HCM tuyên phạt 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thủy lên mạng đặt làm giả nhiều giấy tờ tùy thân. Tháng 3 năm đó Thuỷ thấy chị Nhàn, ngụ quận 3, đăng tin tìm người giúp việc nên liên hệ. Hai ngày sau, cô ta dùng chứng minh nhân dân tên Lê Thị Thảo Nga, hộ khẩu ở Đồng Nai, đến nhà chị Nhàn làm việc với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng.
Sáng 11/3/2016, lợi dụng lúc gia chủ đi làm, Thủy lấy dao cạy cửa phòng ngủ và hộc tủ của chị Nhàn trên tầng 2, lấy nhiều lượng vàng, gần chục nhẫn, dây chuyền, vòng vàng, USD, CAD... rồi bỏ trốn.
Bị cáo Thủy tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên. |
Thủy mang vàng và ngoại tệ bán ở nhiều nơi được 100 triệu đồng, đưa cho gia đình 20 triệu để chữa bệnh cho cha, còn lại đánh đề thua hết.
Đến ngày 11/5/2017, Thủy dùng chứng minh thư tên Ngọc Lan, hộ khẩu Bình Dương đến xin giúp việc cho gia đình chị Tâm, quận 3. Cùng ngày, nhân lúc vợ chồng bà chủ đi vắng, Thủy mở két sắt lấy 2 lượng vàng, lắc tay, dây chuyền, 1.000 USD và 20 triệu đồng rồi bỏ về phòng trọ ở Bình Dương sống.
Hai tháng sau xài hết số tài sản trộm được, Thủy tiếp tục xin làm ở nhà chị Thúy, cũng ở quận 3. Tối 30/7/2017, khi vợ chồng chủ vừa ra ngoài, Thủy mở két sắt lấy 700 triệu đồng, 3 lượng vàng và 1.000 USD rồi bỏ về phòng trọ ở Bình Dương. Lần này, Thủy cho cha 50 triệu đồng chữa bệnh, mua chiếc xe tay ga 47 triệu đồng còn lại ăn chơi hết.
Ngày 8/9/2018, khi chị ta tiếp tục sử dụng giấy tờ giả xin giúp việc cho một gia đình ở Sài Gòn thì bị công an phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, công an xác định Thủy còn trộm nhiều tài sản của gia đình khác ở quận Bình Tân và Bình Dương. Thuỷ chỉ thừa nhận trộm tổng cộng tài sản trị giá gần 600 triệu đồng.
Hải Duyên