Chiều 26/11, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an, cho biết đã có trên 700 đơn của các nạn nhân bị lừa đảo về đất. Khi biết tin Giao bị bắt, nhiều nạn nhân chạy tìm các “cò” để đòi lại tiền đặt cọc nhưng họ đều biến mất. Bên cạnh việc điều tra làm rõ hành vi của Giao, các cơ quan chức năng cũng sẽ đưa ra ánh sáng các tay "cò" này.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số ít trường hợp nạn nhân của Giao sau khi biết bị lừa đã bán đổ bán tháo (mua bán bằng giấy tay, giá rẻ) cho người khác, để vớt vát lại số tiền lớn bị lừa.
Dân tự cắm mốc xây dựng để bảo toàn đất
Sau khi Giao bị bắt, người mua đất của Giao tại một dự án ở khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, đã cấp tốc đến cắm mốc, xây nhà, cột móng bê tông, tường và cắm biển “đất này đã có chủ”. Tính đến ngày 26/11 đã có 13 hộ làm việc trên, trong đó 1 hộ đã xây xong một căn nhà cấp 4. Trong quá trình xây cất có hộ đè lên đường ống thoát nước của dân địa phương, nên đã phát sinh khiếu kiện.
Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, hầu hết những người xây dựng trên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chỉ có 3 trường hợp mới có biên bản giao đất. Chủ tịch phường Tạ Thị Kim Anh cho biết, xây dựng như vậy là không đúng quy hoạch, không có giấy phép. UBND quận Thủ Đức đã có công văn gửi UBND thành phố kiến nghị các cơ quan liên quan phối hợp phong tỏa, giữ nguyên hiện trạng các dự án có liên quan đến Giao để chờ xử lý.
Bà Tạ Thị Kim Anh còn cho biết thêm, có đến 5 dự án liên quan đến Đông Phương nằm trên địa bàn phường, chắc chắn sẽ có tình trạng nhiều hộ tranh chấp nhau trên cùng một lô đất. Phường đã cử người thường xuyên theo dõi để có biện pháp giải quyết.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Thiếu hơn 700 lượng vàng trong két sắt của Trần Văn Giao (23/11)
Đông Phương lừa cả những dự án không phải của mình (20/11)
Số nạn nhân trong vụ Đông Phương có thể hơn 1.000 (15/11)
Danh sách nạn nhân của Đông Phương còn dài (14/11)
Bắt Giám đốc Công ty Đông Phương về tội lừa đảo (10/11)