Ngày 13/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án từ 3 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù cho bà Tô Thanh Thảo (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước. Theo tòa, bị cáo Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, phạm tội do người khác xúi giục...
Bản án sơ thẩm xác định, đầu năm 2010, bị cáo Thảo quen một phụ nữ xưng tên là “anh Bé” trên mạng Internet. Sau này, “anh Bé” cho biết tên thật là Lê Thị Nhi, sống tại Mỹ, và thường trao đổi với Thảo về tình hình chính trị tại Việt Nam.
Tháng 10/2010, người tên Nhi về nước, đến gặp và tặng Thảo một điện thoại iPhone, một máy tính xách tay và 490 USD. Năm 2011, Nhi gửi từ Mỹ về cho bị cáo Thảo tờ truyền đơn có nội dung "vận động chống đối, kêu gọi quần chúng hưởng ứng, xuống đường lật đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" và yêu cầu in ra từ 1.000 đến 2.000 tờ.
Nhà chức trách xác định, ngày 20/3/2012, bà Nhi điện thoại chỉ đạo bị cáo Thảo đem truyền đơn đến cầu Thủ Thiêm rải. Sợ bị phát hiện, Thảo không rải mà bỏ gần 500 tờ truyền đơn vào túi nylon, ném xuống đất.
Gần một tuần sau, bà Nhi báo có nhiều người khiếu kiện tập trung tại văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, yêu cầu bị cáo Thảo quay clip "phản ánh". Người này cũng nhờ một người dạy cho Thảo cách quay lén video. Thảo sau đó bị nhà chức trách tạm giữ khi đang làm theo yêu cầu của Nhi.
Hải Duyên