Chiều 23/4, TAND Nghệ An xét xử sơ thẩm hai bị cáo mang quốc tịch Lào là Xồng Bá Tu (26 tuổi) và Xồng Rua Cò (29 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tu (áo đen) và anh trai Cò nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hải Bình. |
Phòng xét xử vắng người dự. Cả hai bị cáo không biết tiếng Việt nên trả lời thẩm vấn qua người phiên dịch. Xồng Bá Tu tỏ ra bình thản, còn Xồng Rua Cò run lập cập mỗi khi trình bày.
Theo cáo trạng, họ sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Cả hai có vợ và đều có bốn người con. Đầu 6/2014, Xồng Bá Tu được hai người Việt Nam đến nhà gặp đặt vấn đề hợp tác mua bán heroin. Nếu Xồng Bá Tu mang được 10 bánh heroin qua Việt Nam thì họ sẽ mua với giá mỗi bánh 5.000 USD, tổng tiền công trả thêm 2.000 USD. Bị cáo này đồng ý và rủ anh trai tham gia.
27/6/2014, hai anh em đi xe máy mang 10 bánh heroin tới biên giới, giấu xe vào rừng rồi lội bộ qua đường tiểu ngạch sang Việt Nam tại khu vực gần cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.
Trưa hôm sau, hai anh em hẹn gặp đối tác để giao nhận hàng. Hai bên quy ước, Xồng Bá Tu và một người của bên mua xem hàng ở trong rừng, còn Xồng Rua Cò và một người người khác kiểm tra tiền tại nhà nghỉ. Người anh đếm đủ tiền thì gọi điện báo cho em và cả "hai đầu" đi xe máy ra một điểm hẹn có chung đường, gặp nhau ở đâu thì giao nhận hàng - tiền ở đó, đồng thời người của bên nào về bên đó.
Chiều cùng ngày, xe của Xồng Bá Tu đang trên đường đi đã bị bộ đội biên phòng chặn bắt tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương. Nghi can người Lào này bị bắt còn "đối tác" lái xe đã chạy thoát.
Tại tòa, hai anh em Xồng Bá Tu thừa nhận cáo buộc. Khi biết bị VKS đề nghị mức án tử hình, Xồng Bá Tu đã khóc rưng rức.
HĐXX sau đó tuyên phạt Xồng Bá Tu án tử hình. Anh bị cáo lĩnh án chung thân.
Hải Bình