Bản án ngày 11/3 của TAND Hà Nội xác định ông Chiến đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Chiến đứng nghe tuyên án. |
Tòa nhận định, ông Chiến đã sử dụng tài liệu, giấy bảo lãnh giả của các ngân hàng nước ngoài để chứng minh năng lực tài chính, ký kết hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo HĐXX, ông Nguyễn Đình Chiến với tư cách đại diện Công ty Bắc Hà và đại diện cho Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong đã cho ông Phạm Trọng Thuần (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thương mại đầu tư Đại Viễn Dương) và ông Nguyễn Tiến Luận (Chủ tịch HĐQT Đại học Nguyễn Trãi, Hà Nội) xem một số tài liệu bằng tiếng nước ngoài chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp.
Do vậy, ông Thuần và ông Luận đã ký kết một số hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan huy động vốn, vay vốn và vốn đối ứng với Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong.
Tuy nhiên, cảnh sát xác định những tài liệu do ông Chiến "trưng ra" là không có thật. Ông Chiến bị cho rằng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) của Công ty Đại Viễn Dương; lừa đảo gần 20 tỷ đồng của Đại học Nguyễn Trãi.
"Tại tòa, ông Chiến phủ nhận những cáo buộc của VKS, cho rằng bị áp đặt và không có căn cứ. Tuy nhiên từ những chứng cứ điều tra có đủ cơ sở khẳng định bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chủ tọa đọc bản án.
Với nhận định "hành vi của ông Chiến là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng uy tín của môi trường kinh doanh", HĐXX tuyên phạt bị cáo án tù chung thân.
Hơn 10 năm trước, ông Chiến (khi đó là giám đốc Công ty Cung ứng hàng xuất nhập khẩu Bắc Hà, kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hải Phòng, Vimproco) đã bị bắt để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Sau 4 phiên tòa, tháng 3/2006 ông Chiến được TAND Cần Thơ tuyên không phạm tội. Ông Nguyễn Đình Chiến từng xuất hiện trong chương trình "Người đương thời" của Đài truyền hình Việt Nam. |
Nam Anh