Chiều 10/10, tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hân (59 tuổi, ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) 12 tháng cải tạo không giam giữ tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bị cáo Hân tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Lam Sơn. |
Bản án xác định, khoảng 14h45 ngày 10/4, ông Hân ra quốc lộ 47 đón xe khách cho con gái đi về thành phố Thanh Hóa.
Thấy một xe khách giường nằm chạy đến, ông vẫy xe dừng lại rồi vội băng qua đầu ôtô sang bên kia đường đón con gái. Cùng lúc này, ông Nguyễn Hoàng Trọng (57 tuổi, cùng quê) điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều với xe khách lao đến. Do bất ngờ, không kịp xử lý nên ông Trọng đâm vào ông Hân.
Sau va chạm, cả hai đều bị thương phải đi cấp cứu. Đến ngày 13/4, ông Trọng qua đời do vết thương nặng.
Tại phiên tòa, thẩm phán nhận định, vụ tai nạn có nguyên nhân chính từ bị cáo, nhưng cũng có một phần lỗi của nạn nhân điều khiển xe khi có chướng ngại vật phía trước thiếu quan sát, không kịp thời giảm tốc độ đảm bảo an toàn.
Bị cáo Hân là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Ông Hân sau tai nạn cũng bị chấn thương, phải đi điều trị nhiều nơi, hiện chưa khỏi. Bị cáo cũng tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.
Kết thúc phiên toà, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Hân 12 tháng cải tạo không giam giữ. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo và gia đình bị hại đã tự thỏa thuận, hai bên không có yêu cầu gì thêm.