Ngày 13/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Văn Lợi (46 tuổi), Bùi Thị Hà (30 tuổi) về hành vi giết cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, con của Lợi).
Theo điều tra, năm 2006-2007, lần lượt Lợi và vợ Doãn Thị Thành (50 tuổi) bị bắt vì liên quan đến ma túy. Bơ vơ không cha mẹ chăm sóc, bé Lộc được người bác đưa về Hà Nội nuôi dưỡng.
Đầu năm 2013, Lợi ra tù và đón Lộc về nuôi. Cùng năm này, Lợi đưa Hà về sống như vợ chồng và có thai gần 3 tháng. Từ ngày có người tình, Lợi nhiều lần đánh và bắt phạt bé Lộc. Ngày 15/3, trong lúc ngồi cùng nhau, Hà kể với Lợi rằng bé Lộc nói "nếu sinh em bé sẽ giết chết em bé".
Lợi quay sang tra vấn con trai. Do sợ hãi, bé Lộc thừa nhận có nói như vậy. Ngay lúc đó, Lợi chạy ra sân nhà lấy thanh giát giường dài khoảng một mét rồi bẻ làm đôi và bắt Lộc nằm xuống nền nhà, vụt liên tiếp vào người con.
Sau đó, Hà dùng thanh giát giường còn lại tiếp tục bắt Lộc nằm sấp xuống đánh và dùng chân đá vào người bé. Người phụ nữ này còn túm cổ áo Lộc và đập đầu nạn nhân vào tường nhiều lần. Sau cú đạp cuối cùng của Hà, bé Lộc thét thất thanh và bị co giật.
Thấy vợ hờ bỏ đi, con trai nằm bất động, Lợi xoa dầu, hô hấp nhưng không kết quả. Anh ta bế con sang nhà anh ruột gần đó nhờ đưa đi cấp cứu, song bé Lộc đã tử vong.
Theo kết luận điều tra, nguyên nhân chính dẫn đến cháu Lộc tử vong là do Hà gây ra.
Mai Chi