Hồ Văn Thứ tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Táo |
Ngày 2/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên phúc thẩm xử Hồ Văn Thứ (23 tuổi, trú xã Hướng Lộc, Hướng Hóa) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, vào tháng 12/2015, Thứ xin tiền mẹ để tiêu xài nhưng nhà đã cạn tiền nên không được đáp ứng. Khuya 19/12/2015, khi cả nhà nằm ngủ, Thứ đi xuống bếp, lấy đòn gánh đánh liên tiếp vào mẹ, bà Hồ Thị Giảng.
Bà Giảng được người nhà đưa đi cấp cứu với thương tích gãy xương trán trái, gãy tay trái, đa vết thương phần mềm với tỷ lệ thương tật 27%.
Tại phiên phúc thẩm, Thứ khai là người dân tộc thiểu số, nhận thức kém nên gây ra vụ việc. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Bà Giảng trước đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con, nay chỉ nói lắp bắp trước tòa: “Thương thằng Thứ lắm nên không muốn để nó vào tù”.
HĐXX cho rằng các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, người dân tộc thiểu số, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo… đã được tòa sơ thẩm xét đến kỹ lưỡng, phiên phúc thẩm không có tình tiết mới nên tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt Thứ 3 năm tù.
Hoàng Táo