Ngày 27/6, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết đã chuyển hồ sơ sai phạm trong đấu thầu thuốc tại nhiều bệnh viện trong tỉnh sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi Cố ý làm trái và thiếu thách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của nhiều cán bộ y tế. Bước đầu, nhà chức trách đã lần ra dấu hiệu thông thầu tại Bệnh viện tỉnh Cà Mau, liên quan đến một cán bộ khoa Dược.
Nhà thuốc Ngọc Hiền trước cổng Bệnh viện Cà Mau do ông Võ Minh Trường đứng tên. Ảnh: Hải Long |
Cụ thể, ông Võ Minh Trường (Trưởng khoa Dược) là thành viên hội đồng chấm các gói thầu thuốc Tây tại bệnh viện từ năm 2010-2012. Lúc này vợ ông Trường là bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền là người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Cà Mau của một công ty dược có tiếng. Đơn vị này được cho là trúng nhiều gói thầu lớn, trong đó có mặt hàng thuốc Dolzero do Ấn Độ sản xuất với giá 6.200 đồng 1 viên, trong khi một công ty khác đưa ra giá chỉ 2.900 đồng nhưng không trúng thầu. Theo bác sĩ, Dolzero là loại thuốc giảm đau, hạ sốt nên các bệnh viện sử dụng rất nhiều.
Hiện trước cổng Bệnh viện có nhà thuốc Ngọc Hiền, người đứng tên kinh doanh là dược sĩ Võ Minh Trường. Nhiều người bày tỏ bất ngờ bởi sau khi Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố những sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc, tên bà Hiền đã không còn trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty dược do bà làm đại diện tại Cà Mau từ ngày 3/6.
Theo Thanh tra tỉnh này, năm 2009-2010 chủ đầu tư, hội đồng thuốc và tổ chuyên gia đấu thầu của Bệnh viện Cà Mau thực hiện trái văn bản của Nhà nước về đấu thầu thuốc, làm tăng chi phí cho người bệnh và gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn bảo hiểm y tế và ngân sách trên 4,5 tỷ đồng (các bệnh viện khác 6,7 tỷ đồng). Việc này được cho là vi phạm Điều 285 của Bộ Luật hình sự quy định, tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đến năm 2011-2012, các bệnh viện Cà Mau, Cái Nước và Năm Căn tiếp tục thực hiện trái quy định về đấu thầu thuốc gây thiệt hại trên 9,8 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu của tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đoàn thanh tra đề nghị kỷ luật, xử lý theo pháp luật đối với hơn 20 cán bộ y tế để làm rõ thiệt hại hơn 26 tỷ đồng. Sau đó hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra và 3 đơn vị y tế gửi đơn phản bác kết luận thanh tra đã có văn bản rút lại đơn khiếu nại.
Hải Long - Duy Khang