Ngày 20/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan của Tống Thanh Bảo (20 tuổi, ngụ Bình Dương), giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Bị cáo Bảo (áo trắng) tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Đăng. |
Bản án sơ thẩm xác định, Bảo là công nhân tại một công ty thuộc quận 9 (TP HCM). Trong một dịp tình cờ, cậu thanh niên quen với Trinh (12 tuổi) và thường xuyên rủ cô bé đi chơi.
Chiều 29/8/2010, sau giờ làm, Bảo rủ Trinh đến quán cà phê chòi tại ấp Bình Phước, huyện Thuận An (Bình Dương) để uống nước. Tại đây, Bảo nảy sinh ý định giao cấu với Trinh nên đứng dậy tắt bóng điện và kéo cô bé nằm xuống võng.
Bị Trinh chống cự và cắn vào môi, Bảo tức giận đánh trả buộc cô bé im lặng. Khi vừa cởi đồ của Trinh xong, Bảo thấy mẹ của cô gọi điện đến nên đành “bỏ qua” và chở Trinh về nhà. Thấy con gái có nhiều “vết tích” trên thân thể, mẹ Trinh gặng hỏi. Khi biết sự việc bà này đã trình báo với công an.
Đến ngày 6/4, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Tống Thanh Bảo mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” nhưng người này kháng cáo kêu oan.
Tại tòa hôm nay, Bảo luôn cho rằng mình không phạm tội vì lúc cởi đồ của Trinh đã được sự đồng ý của cô bé… Tuy nhiên, theo HĐXX, đủ cơ sở cho thấy Bảo đã có ý định giao cấu với Trinh nên mới tắt đèn chòi lá và thực hiện một số hành vi trái ý muốn của nạn nhân. Từ đó, Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của Bảo.
Vũ Đăng
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.