Theo ông Trừng, để có danh sách chính thức luật sư tham gia phiên toà xét xử vụ án Năm Cam và đồng bọn, phải chờ khi các luật sư gửi đơn đăng ký tham gia tranh tụng. Toà án sẽ căn cứ đối chiếu, lập danh sách những bị cáo chưa có luật sư bào chữa. Nếu bị cáo có mức án cao cần phải có luật sư bào chữa thì toà đề nghị và Đoàn Luật sư thành phố sẽ chỉ định cho họ. Việc Năm Cam, Nguyễn Mạnh Trung chưa có luật sư bào chữa, có thể do chính các bị cáo chưa đề nghị chứ không phải do các luật sư ngại không nhận lời. Hoặc có người đã mời nhưng chưa thoả thuận, thống nhất cụ thể nên luật sư không chính thức nhận lời.
Luật sư Nguyễn Trường Thành nói: “Với trường hợp Năm Cam, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều luật sư khác có kinh nghiệm và khả năng đều sẵn sàng nhận lời bào chữa nếu có lời mời. Đây sẽ là một thử thách về chuyên môn, bản lĩnh của luật sư”.
Nhưng hiện nay, không chỉ Năm Cam và Nguyễn Mạnh Trung chưa có luật sư bào chữa. Một số bị can khác cũng vậy. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Đoàn Luật sư TP HCM, nguyên nhân có thể là thời gian xét xử quá dài. "Theo quy định, luật sư phải có mặt tại toà, ngay cả khi không phải xét xử bị cáo mình có trách nhiệm bào chữa. Mà phiên tòa có thể kéo dài tới 3 tháng", ông Đạt nói. Ngoài ra, nếu tính mức thù lao đúng quy định của Chính phủ là 50.000 đồng/giờ làm việc, thì thời gian luật sư tham gia vào vụ án này có thể tới 400 giờ. Số tiền phải chi trả sẽ là khá lớn, quá sức với một số bị can.
(Theo Lao Động)