Ông Thái Bá An (trú tại phường Đông Hải - Ninh Thuận), đã 3 lần giao cấu với em C., bé gái giúp việc trong nhà ông ta. Sự việc xảy ra trong thời gian tháng 3-4, và đến ngày 4/9, được TAND tỉnh Ninh Thuận đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng, nạn nhân đã đồng tình cho bị cáo thực hiện hành vi trên, do đó chỉ đề nghị truy tố ông An về tội giao cấu với trẻ em. Trên cơ sở này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 4 năm tù và buộc bồi thường cho nạn nhân 5 triệu đồng.
Theo lời anh Cường, hành nghề xe ôm ở chợ Đông Hải - Ninh Thuận, hàng trăm người dân đến dự phiên tòa đã tỏ ý phản đối, cho rằng mức án trên quá nhẹ. Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải xác nhận điều này, và nói: “Dân bất bình là hoàn toàn có lý, bởi ông An là cán bộ mà lại có hành động đồi bại đến vậy”.
Bà Phan Thanh Phong Uyên, luật sư bảo vệ cho bị hại K.C. cho rằng, hành vi của bị cáo An đã đủ dấu hiệu cấu thành tội cưỡng dâm trẻ em, tội danh có khung hình phạt nặng hơn. “Quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc không thể hiện tính lệ thuộc tuyệt đối, nhưng cũng đủ là tiền đề cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. K.C. quá nhỏ tuổi, nên trong tình cảnh đó phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của chủ, giao cấu là điều không thể tránh khỏi. Thực tế sau khi bị cưỡng bức, nạn nhân chỉ biết khóc”, bà Uyên nói.
Luật sư này cho rằng, việc em C. không dám kêu cứu, chống cự không thể coi là biểu hiện thái độ đồng tình của bị hại, như lập luận của viện kiểm sát.
(Theo Tuổi Trẻ)