Tháng 2, nữ kế toán viên với hơn 20 năm công tác đã khởi kiện, yêu cầu tòa hủy quyết định buộc bà thôi việc của giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh.
Trong phiên tòa, đại diện kho bạc cho rằng khi làm việc, nhân viên trên đã có thái độ không tôn trọng khách hàng, lời lẽ giao tiếp không chuẩn mực như nói họ ngu dốt và xưng hô bằng cách gọi “tụi bay”, “tụi mày”... Qua nhiều lần họp kiểm điểm, cuối năm 2008, kho bạc tỉnh đã buộc bà thôi việc.
Xử sơ thẩm hồi tháng 7, tòa án tỉnh Trà Vinh đã bác yêu cầu của bà kế toán. Tại phiên phúc thẩm sau đó, tòa hết lời khuyên hai bên hòa giải và tạm hoãn xử để có thời gian thương lượng cho tốt đẹp bởi theo tòa, một quyết định kỷ luật thấu lý thì cũng phải đạt tình.
Thế nhưng, khi phiên xử được mở lại, hai bên vẫn rất căng thẳng. Nguyên đơn một mực khai mình không nói “mày tao” nên không đồng ý với quyết định kỷ luật. Ngược lại, kho bạc bảo đã thỏa thuận thay bằng hình thức kỷ luật hạ ngạch lương nhưng bà nhân viên không chịu nên kho bạc cũng quyết giữ nguyên quyết định.
Mới đây, Kho bạc nhà nước tỉnh Trà Vinh đã rút quyết định đuổi việc, khôi phục toàn bộ quyền lợi cho nữ nhân viên. Tuy nhiên, vì đang thụ lý, giải quyết vụ kiện nên tòa phúc thẩm sẽ phải mở lại phiên xử để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.
(Theo Pháp luật TP HCM)