Theo đó, nguyên chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Châu đã thừa nhận có chỉ đạo mua 105 ha đất tại Bình Dương. Ông Ngô Phú Thọ, nguyên chủ tịch tỉnh, cũng khẳng định: "Tôi có được Huy báo cáo việc mua đất ở Cần Thơ, Nhơn Trạch". Phần đất Huy mua tại Vũng Tàu, Đồng Nai thì đích thân Nguyễn Văn Tho, nguyên trưởng Ban Kinh tế Tỉnh uỷ, nhận "có dẫn đầu đoàn đi khảo sát phần đất tại hai nơi này".
Huy giải thích tài sản mua bằng tiền công nhưng lại để người nhà đứng tên là nhằm đối phó với Nghị định 18 của Chính phủ cấm DNNN đứng tên chủ quyền đất đai. Bị cáo khẳng định không hề có ý định chiếm đoạt, bởi trước khi làm thủ tục cho người khác đứng tên, Huy đều làm "hợp đồng thuê tên". Các văn bản này do Công ty Thương mại dầu khí lập và giữ.
Hôm qua, để được xét giảm hình phạt, Mai Văn Huy đã kê ra hàng loạt bằng khen huân huy chương đã được cấp. Theo đó, Huy từng được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và ba; bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, 5 bằng khen của Trung ương Đoàn… Huy nói: "Đó là những danh hiệu trung ương tặng chứ còn tỉnh cấp thì nhiều lắm, nhớ không hết". Huy khoe còn có Huân chương Lao động hạng ba, nhưng trước khi bị bắt mấy tiếng, mấy người ở ban thi đua xuống thu mất.
(Theo Tuổi Trẻ)