Ngày 30/12/2019, yêu cầu khởi kiện của Shana đã bị tòa phúc thẩm liên bang số 9 tại thành phố San Francisco, bang California bác bỏ. Tòa phúc thẩm nhận định không khách hàng nào lại cho rằng cụm từ "ăn kiêng" trong tên sản phẩm hứa hẹn việc giảm cân. Theo tòa, "ăn kiêng" ở đây đơn thuần là tính từ để chỉ phiên bản có ít calorie hơn của một mặt hàng.
Trong đơn kiện gửi tháng 10/2017, Shana Becerra cho biết bị béo phì từ nhỏ nên tìm tới loại soda ăn kiêng của một công ty nước giải khát tại Mỹ, tin rằng thức uống này giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.
Sau 13 năm sử dụng liên tục, Shana phát hiện trong đồ uống nói trên có chất làm ngọt nhân tạo, vốn có mối liên hệ với việc tăng cân. Shana vì thế cho rằng công ty đã quảng cáo sai sự thật khi đặt tên sản phẩm là "soda ăn kiêng".
Shana khẳng định công ty ngầm hứa hẹn qua quảng cáo rằng sản phẩm soda ăn kiêng giúp giảm hoặc duy trì cân nặng vì không chứa đường hoặc calorie.
Bị tòa sơ thẩm bác đơn vào tháng 10/2018, Shana tiếp tục kháng cáo. Cuối cùng, tòa phúc thẩm ra phán quyết như trên.
Quốc Đạt (Theo San Francisco Chronicle)