Ngày 19/12, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM (VPT3) đã kiến nghị VKSND Tối cao kháng nghị theo hướng hủy bản án của TAND Tối cao đã áp dụng trong vụ án Tân Hoàng Phát để điều tra, xét xử lại.
Trước đó, ngày 12/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên giảm án đồng loạt cho vợ chồng Phan Cao Trí (chủ "tập đoàn" massage kích dục Tân Hoàng Phát) và đồng bọn.
Theo đó, Phan Cao Trí được giảm án từ 12 năm xuống còn 5 năm tù, Phan Thị Yến (vợ Trí) cũng được giảm nửa mức án chỉ còn 3 năm nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phan Việt Hậu giảm từ 10 xuống còn 4 năm 6 tháng, Phan Quốc Cường (em vợ Trí) giảm từ 9 năm còn 4 năm. Hai nhân viên còn lại cũng được giảm hơn nửa mức án.
Ông chủ Tân Hoàng Phát và đồng bọn sau phiên phúc thẩm. |
Theo nội dung vụ án, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, ít hiểu biết của các cô gái nghèo, vợ chồng Trí đã buộc họ phải làm việc 16 giờ mỗi ngày. Sau giờ, làm họ bị "giam lỏng" tại nhà của Trí. Các cô không được đi ra ngoài tự do, việc đi lại giữa các cơ sở đều có nhân viên bảo vệ quản thúc.
Ngoài ra, vợ chồng Trí cùng với các quản lý khác là Hậu và Cường đã đánh đập các nhân viên nữ khi vi phạm nội quy của công ty. Những nhân viên này nếu muốn về quê phải đóng tiền "thế chân", nếu xin nghỉ việc thì phải nộp tiền phạt công đào tạo từ 15 đến 24 triệu đồng...
Bản án sơ thẩm TAND TP HCM đã xác định liên quan đến vụ án có 93 người bị hại bị bắt giữ trái pháp luật và 8 người bị vợ chồng Trí và đồng bọn cưỡng đoạt tài sản.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm lại xác định số người bị hại liên quan đến tội "bắt giữ người trái pháp luật" chỉ có 1 người và 8 người là nạn nhân của tội "cưỡng đoạt tài sản".
Hải Duyên