Học viên Võ Tiền Định kể với Đoàn Thanh tra: “Vừa xuống xe vào trại, tôi đã thấy lực lượng bảo vệ cầm roi điện đứng hàng ngang đón chúng tôi. Từng người một, đều bị bảo vệ đánh, bạt tai cho vài cái như để dằn mặt. Sau đó, họ giao chúng tôi cho các học viên cũ để sinh hoạt (đánh đập)”. Đó mới là màn mở đầu và các học viên sẽ phải chứng kiến những hình thức nhục hình tàn khốc của cán bộ Trung tâm với học viên.
Điển hình là vụ 12 học viên nữ (diện 05 - gái mại dâm) trốn trại, bị các bảo vệ là Khuất Quang Khỏa, Đằng Đinh Lê, Nguyễn Hồng Sang và Nguyễn Quang Thường bắt được, dùng roi điện đánh, chích thuốc lá cháy dở vào người. Số nữ học viên này còn bị cắt, cạo tóc làm cho đầu họ lởm chởm. Anh Nguyễn Thành Nghĩa, do tố cáo hành vi hành hạ học viên, còn bị hai bảo vệ là Rài và Khỏa treo giò lên xà đánh gần chết. Hình thức lột quần áo, treo xà còn áp dụng với Nguyễn Đức Sang, Ngô Việt Hùng. Công cụ đánh người của các hung thần này là báng súng, gậy sắt... Một lần, bảo vệ Khỏa bắt gặp học viên nữ hút thuốc trong phòng, hắn ta bắt học viên này quỳ gối, châm cả nắm thuốc nhét đầy miệng. Để thực hiện việc dạy dỗ kiểu này, Trung tâm xây riêng một phòng biệt giam. Đoàn Thanh tra đã kết luận: "Việc sử dụng bạo lực, nhục hình đối với học viên ở đây là phổ biến, kéo dài nhiều năm và mang tính hệ thống, mà đỉnh cao là vụ đánh đập tập thể dẫn tới cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận, ngày 12/4".
Ngay cả Giám đốc Khuất Quang Hưng cũng tham gia đánh đập học viên Phạm Thu Cẩm Tú, chỉ vì cô này ăn mặc hở hang; hay Phó giám đốc Nguyễn Thị Oanh lấy dép vả đến chảy máu vào mặt học viên Sang, đang bị treo ngược lên xà nhà.
Ngày 4/7, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Trung tâm giải trình việc quản lý tư trang của học viên. Trong 3 năm 1995-1997, có 22 học viên khi vào Trung tâm đã gửi tư trang cho Trung tâm giữ hộ (gồm 12 nhẫn vàng, 13 đồng hồ, 1 lắc đeo tay, 2 dây chuyền, 1 USD). Song giải trình số tư trang trên, ông Đề chỉ đưa ra được một phiếu thu đề ngày 27/3/1998, ghi bán thanh lý được hơn 6,5 triệu đồng. Biên bản thanh lý ghi thời gian lùi lại 3 năm, ông Đề ký, đồng thời mạo chữ ký của 2 người khác. Phó giám đốc Oanh cũng đồng lõa ký vào để hợp thức văn bản.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
2 dị vật trong tử thi Nguyễn Hữu Thuận (11/8)
Thanh tra kết luận: Nguyễn Hữu Thuận chết do bị đánh đập (9/8)
Đình chỉ công tác tất cả cán bộ Trung tâm cai nghiện Bình Phước (14/7)
Cấm photo các bài báo về vụ án Nguyễn Hữu Thuận (5/7)
Anh ruột nạn nhân Nguyễn Hữu Thuận viết cho VnExpress (2/7)
Giám đốc Hưng chứng kiến việc đánh đập Nguyễn Hữu Thuận (1/7)
Trưởng ban TCCQ Bình Phước dung túng cháu trai (30/6)
Thanh tra toàn diện Trung tâm cai nghiện Bình Phước (25/6)
Đề nghị lập đoàn thanh tra vụ án Nguyễn Hữu Thuận (15/6)