Sáng 28/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt chung thân của bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thành (41 tuổi, trú tại Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu) về tội giết người.
Tại tòa sơ thẩm, Thành nhận tội và cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc gây án là do hôn nhân rạn nứt, người vợ bỏ vào miền Nam khiến một mình Thành ở nhà nuôi con. Ảnh: Hải Bình. |
Thành lập gia đình với chị Nguyễn Thị Chanh người khác xã. Khi có với nhau 3 người con thì hôn nhân của họ rạn nứt. Chị Chanh vào Nam làm thuê và gửi tiền về quê cho các con ăn học. Còn Thành ở nhà chăm con, trong lòng luôn ấm ức vì vợ bỏ nhà đi.
Ngày 17/7/2013, chị Chanh bắt xe về quê dự cưới con gái đầu. Chiều cùng ngày khi tan đám cưới con, chị Chanh sang nhà ông ngoại gần đó chơi. Một lúc sau Thành cầm theo con dao chạy sang rồi kéo vợ ra sân để nói chuyện gia đình. Khi chị Chanh cố giải thích chuyện hôn nhân, mong vợ chồng tái hợp thì Thành rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến người vợ tử vong tại chỗ.
Thành cầm con dao gây án ra ao trong vườn rửa tay rồi chạy vào nói với người thân "tôi giết vợ tôi rồi, gọi công an tới bắt tôi đi...".
Tại tòa sơ thẩm 17/1, Thành bị tuyên án chung thân, hai trong 3 người con của bị cáo tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên mức án thích đáng với người đã giết chết mẹ của họ. Chỉ người con gái thứ 2 xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bố sớm trở về chuộc lỗi lầm.
Nguyễn Hải