Ngày 1/11, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên) mức án 3 năm tù về các tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đây là bị cáo duy nhất phải trở lại trại tạm giam sau khi toà tuyên án vì từ lúc ông Dũng bị bắt đến nay chưa được 2 năm.
23 bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Ngọc Huỳnh |
Trong 22 bị cáo còn lại có 12 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và hưởng án treo, 3 người bị phạt cải tạo không giam giữ. 7 bị cáo còn lại được trả tự do vì HĐXX tuyên án bằng với những ngày bị tạm giam (13-20 tháng tù).
Theo HĐXX, dù nắm rõ chủ trương nhưng từ năm 1996 đến 2011, ông Dũng cùng hàng chục cán bộ ở Long Xuyên đã thiếu kiểm tra, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để một doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị, cá nhân mở khu dân cư khi chưa lập dự án đầu tư theo quy định.
Trong đó, nhiều cán bộ đã tùy tiện hạ thấp giá trị đất, phân lô rồi chuyển nhượng cho người khác dưới hình thức bán nền để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân vì trót mua nền nhà ở các khu dân cư được thành lập trái phép. Chính quyền địa phương đã phải xuất ngân sách hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho đến khi xét xử, hầu hết các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hợp tác tốt với cơ quan tố tụng, phạm tội lần đầu và gia đình có công. Đây là lý do HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Chỉ có ông Dũng phải trở lại trại tạm giam, 22 người còn lại vỡ òa niềm vui vì không còn vướng lao lý. Ảnh: Ngọc Huỳnh |
HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm ở các khu dân cư còn lại ở Long Xuyên. Trong đó, chủ một doanh nghiệp xây dựng có hành vi sai phạm tương tự các khu dân cư vừa xử lý nhưng không bị truy cứu là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Riêng Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng thực các hồ sơ trong 3 khu dân cư sai phạm mà các luật sư kiến nghị truy cứu trách nhiệm, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật nếu phát hiện sai phạm.
Ngọc Huỳnh - Duy Khang