9 đối tượng trên là người nhà và bạn bè của Thân và Nam gồm Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Kế, Hoàng Văn Thời, Vũ Văn Thuần, Đỗ Văn Miến, Hoàng Văn Tứ, Trần Văn Đắng, Lê Thị Tuyết và Nguyễn Hoàng Hà. Họ bị khởi tố về tội che giấu tội phạm và được tại ngoại.
Rạng sáng ngày 28/10/2001, sau khi cắt cùm, phá khoá, trèo tường qua mặt lực lượng bảo vệ tại Trại tạm giam Hà Nội, hai tử tù Thân và Nam đến nhà Nguyễn Hoàng Hà (bán cà phê ở phố Nhổn - Từ Liêm) xin 210.000 đồng làm lộ phí. Chúng nhờ Hà chở đến nhà Lê Thị Tuyết (Trung Châu, Đan Phượng, Hà Tây) để trốn và xin quần áo. Tại đây, hai người quen Hoàng Văn Tứ và Đỗ Văn Miến đã vay tiền để cho hai tử tù 500.000 đồng cùng một số áo quần. Đồng thời gọi xe ôm, chở hai đối tượng trốn tiếp sang xã Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phú…
Sáng 31/10/2001, gặp Trần Văn Chinh, Thân kể việc trốn trại và nhờ che giấu. Sau đó, Chinh chở Nam và Thân ra đến bãi bồi ở xã Trung Châu, Đan Phượng để nương náu. Chinh chu cấp cho hai đối tượng lương thực cùng 500.000 đồng.
Khi biết công an đã đến địa phương để tìm hai tử tù trốn trại, Hoàng Văn Kế, Hoàng Văn Thời cùng Vũ Văn Thuần đã thông báo lại cho Thân. Đồng thời dùng thuyền chở hai đối tượng trốn tiếp… Nhưng do lo sợ, Chinh đã không đến gặp Thân và Nam mà gọi diện cho chủ tịch xã Trung Châu thông báo toàn bộ sự việc.
Ngày 3/11/2001, Nam bị bắt tại xã Trung Châu. 10 ngày sau, Thân sa lưới pháp luật.
Anh Thư