Trong buổi làm việc chiều 15/3, phiên toà diễn ra với phần thẩm vấn của VKS và các luật sư. Trả lời công tố viên, Nhân tiếp tục phủ nhận động cơ gây án của mình là để “cướp tài sản”.
Khai với toà, Nhân cho biết, rất ức chế khi thấy vợ liên tục bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ trù dập nên nảy sinh ý định đánh “dằn mặt” bà này.
Cả hai cúi đầu né tránh ống kính của phóng viêni. Ảnh: Vũ Mai |
Phần Lương Hoài Sang có vẻ thành khẩn hơn nhưng cũng phủ nhận động cơ giết người là để cướp tiền.
Tham gia xét hỏi, luật sư Phạm Quốc Hưng (người bảo vệ quyền lợi cho hai bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra) cho rằng, trong suốt quá trình điều tra và truy tố Nhân và Sang đều có lời khai thống nhất nên quyền lợi của hai bị cáo không bị đối lập. Đó là lý do ông có thể bào chữa cho cả hai người. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi tại toà, giữa hai bị cáo có những lời khai mâu thuẫn khiến quyền lợi của các bị cáo đối lập nhau.
“Theo đạo đức nghề nghiệp của luật sư, tôi không thể cùng lúc bào chữa cho hai bị cáo khi quyền lợi của họ đối lập nhau”, ông Hưng tuyên bố. Từ đó, vị luật sư cho biết mình chỉ có thể bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Nhân.
Trước đề nghị luật sư Hưng nên cân nhắc quyết định của mình, vì bị cáo Nhân đã có một luật sư khác bảo vệ quyền lợi, ông Hưng vẫn không đổi ý.
Thừa nhận là người đã gây ra cái chết cho phó bí thư quận ủy nhưng bị cáo cho rằng mình không giết người để cướp tài sản. Ảnh: Vũ Mai |
Phát biểu quan điểm về việc này, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Lương Hoài Sang bị truy tố theo khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình nên buộc phải có luật sư bào chữa theo luật định. Nếu phiên toà vẫn được tiến hành sẽ vi phạm tố tụng. Vì vậy, VKS đề nghị được hoãn phiên toà để mời luật sư bảo vệ cho Sang.
Phiên toà tạm nghỉ để HĐXX hội ý. Tại phòng lưu phạm, trong khi Sang luôn tỏ vẻ thất thần, hoảng loạn thì Nhân điềm tĩnh hơn. Trao đổi với VnExpress.net, Nhân cho biết điều mình trăn trở nhất lúc này là hậu quả để lại cho gia đình nạn nhân và gia đình mình.
“Vì tội lỗi của tôi mà cha đã quá đau buồn, sinh bệnh rồi qua đời. Bây giờ tôi chỉ mong mẹ và vợ hãy cố giữ sức khoẻ…”, Nhân nghẹn giọng nói.
Cuối buổi làm việc, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của VKS, quyết định hoãn phiên toà để gửi công văn đến Đoàn luật sư TP HCM yêu cầu cử người bào chữa cho Lương Hoài Sang.
Vũ Mai