Thứ nhất, vì sao bà Liêm là một thư ký hội đồng giám sát, là người chịu trách nhiệm ghi chép kết quả trong các kỳ quay số mở thưởng nhưng lại không phát hiện những trò gian lận?
Thứ hai, với vai trò là giám đốc, bà Liêm đã điều hành, quản lý thế nào mà để ông Trần Bá Điểu, nguyên trưởng phòng hành chính, bị các “tay trùm” móc nối mua chuộc đánh tráo kết quả xổ số trong thời gian dài mà không phát hiện được. Đến khi ông Điểu giàu lên bất thường đột ngột bỏ đi, bà Liêm cũng không báo cáo cơ quan chức năng.
Thứ ba, trước khi việc đánh tráo kết quả xổ số bị lộ tẩy (cuối tháng 7), bà Liêm đã nhận rất nhiều đơn thư, kể cả điện thoại trực tiếp tố cáo việc gian lận, nhưng bà không báo cáo với cơ quan chức năng.
Cả ba vấn đề phải giải trình trên, bà giám đốc đều thừa nhận là có thiếu sót lớn. Ở chức danh thư ký, bà Liêm nhận là đã không thường xuyên có mặt dự trực tiếp tại các kỳ mở thưởng mà chỉ ủy quyền cho người khác, và có chủ quan khi nghĩ rằng các em quay số còn nhỏ nên không thể thực hiện các trò gian lận.
Giai đoạn I của vụ án sẽ kết thúc cuối tháng này và sẽ được đề nghị truy tố để xét xử trước. Giai đoạn II, ban chuyên án sẽ tập trung làm rõ những cán bộ của công ty có liên quan và người ở ngoài hiện đang bỏ trốn.
(Theo Tuổi Trẻ)